Sớm cải tạo, nâng cấp Trường mẫu giáo Tiên Sa

Thứ ba, 06/08/2013 10:59

(Cadn.com.vn) - Trường Mẫu giáo Tiên Sa (l06-Quang Trung, P.Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng) xây dựng từ năm 1978 từ nguồn vốn của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ. Tuy nhiên, qua thời gian công trình đã xuống cấp trầm trọng, từ năm 2008 các cơ quan chức năng Q. Hải Châu có chủ trương cải tạo theo hướng xây dựng mới song 5 năm qua vẫn chưa thể thực hiện vì kinh phí còn quá khó khăn...

Sân thượng Trường Mẫu giáo Tiên Sa bị thấm dột.

Được biết, năm 1981 trường Tiên Sa được chọn làm nhà trẻ thực hành cho trường sơ cấp nuôi dạy trẻ của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Theo thời gian, nhu cầu dạy và học của các cháu ngày một nâng cao nên trường Tiên Sa được cải tạo, nâng cấp trở thành trường mẫu giáo như hiện nay. Mặc dù được nâng cấp thành trường mẫu giáo với chức năng đa dạng hơn trường nuôi dạy trẻ song về cơ sở vật chất lại ngày càng xuống cấp. Theo Tờ trình số 27, ngày 5-7-2008, Trường Mẫu giáo Tiên Sa xuống cấp trầm trọng, Ban Giám hiệu nhà trường nhiều lần có tờ trình đề nghị được sửa chữa, nâng cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết. Trước thực trạng trên, ngày 7-8-2008, UBND Q. Hải Châu có Công văn số 447 gửi Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng có nội dung thống nhất đầu tư cải tạo lại Trường Mẫu giáo Tiên Sa bằng nguồn kinh phí từ việc thanh lý 2 cơ sở nhỏ, lẻ tại địa chỉ 49- Hải Phòng và 121- Hải Phòng của Trường Mẫu giáo Trúc Đào. Theo ước tính, tổng kinh phí cải tạo gần 600 triệu đồng. Thế nhưng, với nguồn kinh phí trên chỉ thực hiện được một số hạng mục, cụ thể: cải tạo sân nền, lát gạch block, xây tường rào, sơn vôi làm mới chỉ đủ để thay đổi “vẻ mặt” bên ngoài, riêng các hạng mục bên trong như: các vết nứt trên tường, trần nhà gây thấm dột bên trong vẫn không thể khắc phục.

Trao đổi cùng chúng tôi, bà Cái Thị Nhuận - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tiên Sa cho biết: Mỗi khi có mưa lớn, 4 phòng học trên tầng 2 bị thấm dột nghiêm trọng, nhà trường phải tổ chức “sơ tán” 120 học sinh xuống các phòng phía dưới nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Đặc biệt, bếp ăn cho 300 học sinh đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ về dinh dưỡng cho các cháu. Trước thực trạng trên, nhà trường đã nhiều lần báo cáo các cơ quan chức năng song đến nay vẫn không được khắc phục. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi từ thực tế, nền nhà lát gạch hoa cũ bị bong lên, vôi vữa của các bức tường bị bong ra từng mảng, trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc các dầm bê-tông lộ rõ những thanh sắt và nhiều mảng trần bê-tông bị bong, cửa sổ bằng gỗ bị mục nát... Để khắc phục sự cố trên, nhà trường đã thuê thợ sửa chữa theo hình thức chắp vá song vẫn không thể cải thiện được tình hình. Cũng theo bà Cái Thị Nhuận, năm 2013 các cơ quan chức năng đã đồng ý hỗ trợ 170 triệu đồng để nhà trường xây dựng mới bếp ăn với quy mô nhà cấp 4 nhưng với mô hình như vậy hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu thực tế. Vì, xây dựng theo quy mô cấp 4 sẽ rất nóng, dễ xuống cấp và không đảm bảo được nhu cầu chế biến... của các trường mẫu giáo hiện nay.

Những vết nứt và bong tróc trên tường và dầm bê-tông.

Với những gì đã chứng kiến cho thấy, Trường Mẫu giáo Tiên Sa được xây dựng từ năm 1978, qua gần 36 năm sử dụng, hiện tại cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường, nhất là đối với một quận trung tâm của thành phố như Hải Châu, đòi hỏi Nhà nước cần sớm đầu tư, xây dựng mới lại cơ sở vật chất một cách bề thế hơn để tránh tình trạng “mưa dột, gió lùa” như hiện nay và đáp ứng được nhu cầu thực tế về công tác giáo dục mầm non như hiện nay.

M.T